Kết quả tìm kiếm cho "61 chính trị viên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 968
Thông tin từ Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận 76.312 trường hợp nghi sởi, trong đó có 8.614 trường hợp dương tính.
Những ngày này, hoạt động sắp xếp tinh gọn bộ máy chính quyền, nhất là bố trí cán bộ cấp xã đang được người dân các địa phương trong cả nước quan tâm.
EU sắp ban hành quy định mới khiến hàng triệu người có thể mất quyền vào Schengen không cần visa. Đằng sau quyết định này là gì? Những quốc gia nào cần lo lắng nhất?
Thực hiện Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Châu Phú đã huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tiến độ kế hoạch đề ra, hướng đến mục tiêu giúp người dân đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở có nơi an cư, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
Sáng 11/4, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông đã đến thăm, chúc Tết người có uy tín và các hộ gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
5 tỉnh, thành phố có kết quả SIPAS 2024 cao nhất là Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu; 5 tỉnh thấp nhất là Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, An Giang và Quảng Ngãi.
Sáng 1/4, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo sở, ngành liên quan tham gia hội thảo.
Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 25km, xã Thụy Lâm (huyện Đông Anh) vẫn lưu giữ được hồn của làng quê Bắc Bộ. Không chỉ nổi tiếng với di tích đình, chùa cổ kính mà nơi đây còn được biết đến là một cái nôi sản sinh ra những nghệ nhân tiêu biểu của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Trên bia đá ở đình làng vẫn còn ghi rõ lịch sử của nghệ thuật múa rối nước làng Đào Thục. Ông tổ nghề là Đào Đăng Khiêm, quan Nội giám dưới triều Hậu Lê, đã trực tiếp truyền dạy, phát triển phường rối nước ở đây.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đồng thời là chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. An Giang đang tập trung triển khai quyết liệt để chăm lo nhà ở cho Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sáng 25/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (Trưởng ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang, gọi tắt Ban Chỉ đạo 2168) chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 12 để đánh giá hoạt động thời gian qua, đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Ngày 24/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng đoạn đi qua địa phận tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tiến độ thi công và thăm, động viên công nhân thi công dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức, lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan.
Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền TP. Long Xuyên triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ đó, phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế trong gia đình và xã hội. Nhiều phụ nữ trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý giỏi, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố.